Qatar ký 19 các thỏa thuận vũ khí trị giá gần 9 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 31-3, các nhà tổ chức cho biết, Qatar đã ký kết 19 thỏa thuận vũ khí lớn trị giá 32,58 tỷ riyal (khoảng 8,95 tỷ USD) tại Triển lãm và Hội thảo quốc phòng hàng hải quốc tế (DIMDEX 2016) được tổ chức ở Doha.

Các thỏa thuận trên bao gồm 8 bản ghi nhớ (MoU) được ký trong ngày về việc cung cấp cho các lực lượng vũ trang Qatar các trang thiết bị hàng hải quan trọng trị giá hơn 354 triệu USD.

Trước đó, hôm 29-3, nước này còn ký một hợp đồng mua 24 chiếc máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp trị giá 27,75 tỷ riyal (7,62 tỷ USD).

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Ngoài ra, 10 biên bản ghi nhớ có tổng trị giá 3,54 tỷ riyal (gần 1 tỷ USD) được ký hôm 30-3 với công ty quốc phòng quốc tế về việc cung cấp nhiều loại trang bị quân sự khác nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Qatar.

Triển lãm Dimdex 2016, diễn ra trong 3 ngày và kết thúc vào ngày 31-3, đã thu hút nhiều gian hàng triển lãm hơn và có sự tham gia của hơn 9.000 khách tham quan và đoàn khách VIP từ hơn 60 quốc gia tham dự.

Trong kỳ triển lãm DIMDEX được tổ chức tại Doha vào năm 2014, các lực lượng vũ trang Qatar đã ký kết 40 thỏa thuận trị giá gần 23 tỷ USD.