Phòng ngừa vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trong trường học

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã An Khánh, Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, tập trung vào khối nhà trường.

Trung tá Sái Văn Thành, Phó trưởng Công an xã An Khánh cho biết, là địa bàn ngoại thành có nhiều trường học nên đơn vị xác định đây là một trong những đối tượng trọng yếu cần tập trung tuyên truyền.

ankhanh2.jpg
Công an xã An Khánh tập trung công tác tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong nhà trường

Theo đó, Công an xã An Khánh đã thành lập các tổ công tác, trực tiếp phối hợp với các cơ sở giáo dục tuyên truyền tại 100% Học viện, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và Tiểu học trên địa bàn. Các buổi tuyên truyền được tổ chức nghiêm túc, đúng trọng tâm, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

ankhanh.jpg
Công an xã An Khánh ứng dụng công nghệ AI trong công tác tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên là cán bộ Công an xã An Khánh đã tập trung giới thiệu các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phân tích rõ mức độ nguy hiểm, hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

“Để tăng sự hấp dẫn, thu hút học sinh, nội dung chương trình được xây dựng theo hướng tương tác, truyền tải thông qua các tình huống thực tế, vụ việc cụ thể, kết hợp hình ảnh, video trực quan, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách sinh động, tạo không khí sôi nổi, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người nghe” - chỉ huy Công an xã An Khánh chia sẻ.

ankhanh3.jpg
Giao lưu tương tác trong tuyên truyền giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc các quy định pháp luật

Nhờ đó, mỗi buổi tuyên truyền trong trường học thu hút hàng nghìn người tham gia một cách hào hứng, tương tác tích cực với báo cáo viên. Thông qua hoạt động tuyên truyền, mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh không chỉ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật đến người thân, gia đình và cộng đồng dân cư.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, các em học sinh được trang bị kiến thức pháp luật cần thiết để nhận biết các hành vi vi phạm; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tò mò, không thử nghiệm, không tham gia mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép dưới mọi hình thức.

ankhanh1.jpg
Tại buổi tuyên truyền, nhiều trường đã thực hiện ký cam kết với học sinh

Qua các buổi tuyên truyền, đại diện các nhà trường đều đồng thuận, thống nhất cao với cách làm của Công an xã An Khánh, đồng thời tổ chức ký cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật, không để xảy ra các hành vi vi phạm liên quan đến nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong nhà trường.

Tin cùng chuyên mục