Phó Tổng Tham mưu trưởng thăm Trường Sĩ quan Không quân

Hôm 22/9, Phó Tổng Tham mưu trưởng Trung tướng Võ Văn Tuấn đã tới thăm và kiểm tra công tác đào tạo tại Trường Sĩ quan Không quân.

(ĐVO) Trung tướng Võ Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo; tích cực khắc phục khó khăn của Nhà trường. Đặc biệt là việc thiết kế, chế tạo buồng tập lái máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52 của Trung đoàn 920.

Đồng chí yêu cầu Nhà trường thường xuyên đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào giảng dạy và huấn luyện, mà trọng tâm là đào tạo phi công, thợ kỹ thuật chuyên sâu phục vụ cho quốc phòng.

Liên kết huấn luyện học viên dự khóa bay cho Tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam và học viên quốc tế.

Đồng chí cũng lưu ý Nhà trường cần tích cực làm tốt công tác chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành huấn luyện; tiến tới xây dựng Trung tâm đào tạo phi công lái máy bay trực thăng tiên tiến, hiện đại, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn.

Chuẩn bị kỹ mọi mặt để xây dựng trung tâm mô phỏng huấn luyện bay, đào tạo lực lượng kỹ thuật viên hàng không. Sẵn sàng cho thực hiện nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện những phương tiện bay chiến đấu hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một vài hình ảnh Trung tướng Võ Văn Tuấn thăm Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang:

Trung tướng Võ Văn Tuấn kiểm tra buồng tập lái máy bay huấn luyện cánh quạt Yak-52 của Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) thiết kế, chế tạo. Trung tướng Võ Văn Tuấn kiểm tra Kiểm tra thiết bị mô phòng chỉ huy dẫn đường bay tại lớp học học viên bay K39.

Trung tướng Võ Văn Tuấn kiểm tra buồng tập lái máy bay huấn luyện cánh quạt Yak-52 của Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) thiết kế, chế tạo.

Trung tướng Võ Văn Tuấn kiểm tra buồng tập lái máy bay huấn luyện cánh quạt Yak-52 của Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) thiết kế, chế tạo. Trung tướng Võ Văn Tuấn kiểm tra Kiểm tra thiết bị mô phòng chỉ huy dẫn đường bay tại lớp học học viên bay K39.

Trung tướng Võ Văn Tuấn kiểm tra Kiểm tra thiết bị mô phòng chỉ huy dẫn đường bay tại lớp học học viên bay K39.

>> Từ 2012, phi công trực thăng sẽ được đào tạo sớm
>> Học giữ bầu trời
>> Nơi đào tạo những cánh bay tương lai
>> Chuyện chưa kể về việc đào tạo phi công Việt Nam

Trần Công Thi