Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII:

Phát huy sức mạnh đoàn kết, bảo vệ chủ quyền quốc gia

ANTĐ - Chiều 25-9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã chính thức diễn ra. Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng 1008 đại biểu.

Đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
làm trưởng đoàn đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh 5 năm qua công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục giành được những thành tựu to lớn. Toàn Đảng và toàn dân phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong khu vực, báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ: Gần đây, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, đất nước ta phải đối mặt với nhiều thách thức . Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng mức tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, dũng cảm, kiên cường vượt qua thách thức với quyết tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, bảo vệ chủ quyền quốc gia ảnh 2
Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng các đại biểu dự Triển lãm ảnh
"Mặt trận tổ quốc với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tại phiên làm việc đầu tiên, Đại hội tiến hành họp trù bị, thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Thông qua quy chế, thống nhất chương trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7.

Theo tờ trình về dự kiến nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam khóa 7 Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam khóa 8. Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điểm mới tại đại hội lần này là lần đầu tiên có đại diện của những người tiểu thương ở hai miền đất nước, tăng đại diện trong hoạt động khoa học, có cả đại diện vùng biển đảo.. Bên cạnh đó vẫn giữ được tỉ lệ những người không phải đảng viên là trên 50%.

Toàn cảnh phiên họp trù bị

Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy tính dân chủ, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết toàn dân vì tinh thần đoàn kết có vững mạnh thì mới bảo vệ được vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) Trần Trung Hưng mong muốn thông qua Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, các tổ chức, các cấp ngành tiếp tục quan tâm để quân dân huyện đảo Trường Sa được tiếp thêm nguồn động viên, sức mạnh, quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.

Với nhiều điểm mới quan trọng, Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Đại hội sẽ làm việc đến ngày 27-9. Lễ khai mạc chính thức Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII sẽ diễn ra trọng thể vào sáng mai, 26-9.