Công an Hà Nội khẳng định thành công “mô hình 141”:

Phần thưởng lớn nhất là được dân tin

ANTĐ - “Hơn cả bằng khen, giấy khen, thành tích, chiến công của Công an Hà Nội còn được đông đảo tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây mới là thắng lợi quan trọng của Công an Thủ đô trên mặt trận giữ gìn TTATXH” - Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận xét, tại Hội nghị Tổng kết đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm; Sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch “141”.

Hội nghị được Công an Hà Nội tổ chức sáng qua (19-9), với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Văn phòng, Tổng cục, vụ, cục nghiệp vụ Bộ Công an, trường CAND… Đại tá Nguyễn Đức Chung - Quyền Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Quyền Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen cho các đơn vị,

cá nhân xuất sắc

Kiềm chế hoạt độngtội phạm

Theo Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP: Ngay từ khi triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn Hà Nội (từ ngày 15-5 đến 15-9), Ban Giám đốc CATP đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến từng quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ. Bên cạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, yêu cầu lớn nhất, xuyên suốt đợt cao điểm là phải kiềm chế, làm giảm rõ rệt hoạt động tội phạm, chủ động phát hiện, triệt xóa các băng, ổ nhóm. Để làm được những việc này, công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn được công an các đơn vị đặc biệt coi trọng, qua đó dựng lên số đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, để có kế sách tập trung đấu tranh, bắt giữ.

Đồng loạt “đánh” mạnh tội phạm, 4 tháng qua, các lực lượng Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý trên 1.700 vụ phạm pháp hình sự, giảm 127 vụ so với cùng kỳ năm 2011, riêng số vụ án về ma túy, vi phạm về môi trường điều tra khám phá vượt chỉ tiêu đề ra. 

Đánh giá kết quả của đợt cao điểm, Thiếu tướng Trần Thùy cho rằng: lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục giữ vững ổn định tình hình ANCT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn, phòng ngừa hiệu quả tội phạm, khám phá nhanh các vụ án, trọng án, đảm bảo tốt TTATGT, giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). “Tuy vậy, kết quả cao điểm giữa các đơn vị lại chưa đồng đều. Một số huyện ngoại thành chưa đạt các chỉ tiêu công tác đề ra, có thể thấy qua việc chủ động điều tra khám phá án kinh tế, bắt đối tượng truy nã…” - đồng chí Phó Giám đốc CATP nêu một trong những hạn chế cần sớm khắc phục.

“Thương hiệu 141”

Ra đời đến nay tròn 1 năm, kế hoạch chuyên đề số 141/KH-CAHN: Thành lập các tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định…, mang vũ khí khi tham gia giao thông, thực sự đã đi vào “bộ nhớ” của không chỉ người dân Thủ đô mà còn nhân dân ở nhiều tỉnh, TP khác - Trung tướng Phạm Quý Ngọ chia sẻ khi nói về hiệu quả mô hình. Khó ai hình dung được, chỉ với 5 tổ công tác, biên chế 60 CBCS - liên quân giữa 3 lực lượng: CSGT-CSHS-CSCĐ, mô hình “141” lại tạo ra “cú hích” mạnh đến vậy trong việc đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô  về đêm. Sau 1 năm triển khai, độ bao quát của các tổ 141 đã tăng từ 5 lên 11 quận, huyện; từ khi chỉ có 60 CBCS nay đã thêm sự hỗ trợ của “141” công an các quận, huyện, công an các phường, giúp liên quân thêm sức mạnh, hỗ trợ nhau xử lý, bắt giữ số đối tượng côn đồ hung hãn. Theo Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt: Từ ngày ra mắt, các tổ “141” đã kiểm tra, xử lý gần 23.000 trường hợp vi phạm, bàn giao trên 1.600 vụ việc có dấu hiệu hình sự cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý; thu giữ một lượng lớn súng đạn, dao kiếm các loại.

Biểu dương thành tích của CATP Hà Nội trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm; một năm thực hiện kế hoạch “141”, Trung tướng Phạm Quý Ngọ cho rằng, kết quả trên thể hiện sự chủ động của lực lượng Công an Thủ đô trên nhiều mặt công tác. Nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Thứ trưởng lưu ý: “Công an Hà Nội cần tiếp tục xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuyên đề, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động chuyên nghiệp, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng… 

Phát biểu kết thúc hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Quyền Giám đốc CATP khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội sẽ tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm và năm 2013. “CBCS Công an Thủ đô sẽ khắc phục khó khăn, nâng cao hơn nữa ý thức phục vụ nhân dân, chấp hành pháp luật, quyết tâm giữ vững ANCT - TTATXH địa bàn, giữ bình yên, hạnh phúc cho người dân”.

Tại hội nghị, CATP đã công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước trao tặng cho 12 tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trên mặt trận đảm bảo ANCT-TTXH địa bàn Thủ đô; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 17 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 22 tập thể, cá nhân; Giấy khen của Giám đốc CATP cho 11 cá nhân.