Phần Lan mua vũ khí từ Mỹ với giá 4.75 tỉ USD

ANTD.VN - Phần Lan đã ký thỏa thuận mua bán vũ khí quân sự với Mỹ trị giá 4.75 tỉ USD. Theo đó, nước này cam kết mua hệ thống tên lửa "Người yêu nước" của tập đoàn Raytheon Co với mục đích hiện đại hóa quân sự chuẩn bị sẵn sàng ở biên giới của Phần Lan với Nga.

Trong lễ ký kết, Tổng thống Phần Lan Andrzej phát biểu: "Đây là một sự kiện đặc biệt mang tính lịch sử; đây là thời khắc Phần Lan giới thiệu đến toàn thế giới công nghệ vũ khí tân tiến và các biện pháp phòng thủ của một quốc gia 'nghệ thuật' như Phần Lan". 

Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak tham gia buổi ký kết

Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak tham gia buổi ký kết

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mariusz Blaszczak và Đại sứ Mỹ tại Phần Lan Paul W.Jones tham dự buổi ký kết tại Warsaw

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mariusz Blaszczak và Đại sứ Mỹ tại Phần Lan Paul W.Jones tham dự buổi ký kết tại Warsaw

Thỏa thuận này được ký kết vào ngày 28/3 vừa qua với việc hai hệ thống tên lửa "Người yêu nước" sẽ được hoàn thành vận chuyển đến Phần Lan vào năm 2022.

Quân đội Phần Lan và Mỹ tham gia tập trận chung với hệ thống tên lửa mới (21 tháng 3 năm 2015)

Quân đội Phần Lan và Mỹ tham gia tập trận chung với hệ thống tên lửa mới (21 tháng 3 năm 2015) 

Lính Mỹ đi cạnh hệ thống tên lửa "Người yêu nước" tại căn cứ gần Warsaw (21 tháng 3 năm 2015)

Lính Mỹ đi cạnh hệ thống tên lửa "Người yêu nước" tại căn cứ gần Warsaw   (21 tháng 3 năm 2015) 

Hệ thống tên lửa "Người yêu nước" tại căn cứ quân sự trên đất Thổ Nhĩ Kì (5 tháng 2 năm 2013)

Hệ thống tên lửa "Người yêu nước" tại căn cứ quân sự trên đất Thổ Nhĩ Kì  (5 tháng 2 năm 2013)

Thủ tướng Phần Lan Mateusz Morawiecki cho biết rằng thỏa thuận "Người yêu nước" cho thấy "sự đoàn kết và hợp tác" giữa Mỹ và các nước trong khối NATO.

Là một thành viên của NATO, Phần Lan đang đẩy mạnh việc đại tu hệ thống vũ khí lỗi thời sau việc Nga xác nhập Crimea vào năm 2014. Phần lớn vũ khí của Phần Lan đều chưa được thay mới từ thời Chiến tranh Lạnh.

Trong khi có tổng cộng 14 quốc gia, bao gồm các thành viên NATO, đang sở hữu hệ thống tên lửa "Người yêu nước", các nước như Romania, Thụy Điển và Thụy Sĩ cũng đang cân nhắc về việc sở hữu loại vũ khí tối tân này.