Phá 2 ổ cá độ "ăn theo" EURO

ANTĐ - Ngày 27-6, phòng CSHS, công an TP.HCM đã bàn giao 60 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 2 ổ cá độ bóng đá ở quán cà phê cho Công an quận 3 và CAH Nhà Bè để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị bắt giữ

Đêm 25-6, khi hoạt động cá độ tại trận bóng đá giữa Ba Lan - Thụy Điển của giải EURO 2016 diễn ra… sôi động tại quán cà phê CR9 (số 947 đường Hoàng Sa, phường 11, quận 3) thì bất ngờ công an ập vào. Những người có mặt tại quán tháo chạy nhưng không kịp, 24 đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật gồm gần 100 triệu đồng, nhiều ti vi, máy chiếu, xe gắn máy các loại…

Điều tra sơ bộ cho thấy, đối tượng Mai Hoàng Vũ (SN 1976, trú quận 10) tổ chức ổ cá độ tại quán cá phê CR9 khoảng 3 tuần nay. Vũ thuê 3 người, trả lương 6 triệu đồng/người/tháng để nhận độ, chung chi tiền thắng - thua cho các con bạc. Các đối tượng này được giao 1 tài khoản cá độ trên trang mạng bong88 có 10.000 điểm ảo, có giá trị quy đổi là 500 triệu đồng để ăn thua với các con bạc đến quán chơi tại chỗ. Riêng Vũ điều hành từ xa nên khi ổ cá độ bị tập kích, đối tượng này trốn thoát. 

Tiếp đó, đêm 26-6, trinh sát của phòng CSHS bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê Điểm Hẹn (số 267A đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Tại đây công an đã tạm giữ 33 người có dấu hiệu tham gia cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thu giữ khoảng 45 triệu đồng và tang vật liên quan.

Nguyễn Nhật Trí (SN 1981, trú quận 3) là chủ quán cà phê Điểm Hẹn khai, tài khoản cá độ là do 1 đối tượng tên Huy (chưa rõ lai lịch) cấp, và Huy trả cho Trí hoa hồng 1% trên tổng số tiền cá cược. Ngoài ra, Trí còn cho 3 đối tượng khác tổ chức hoạt động cá độ bóng đá tại quán của mình, với hình thức thông qua mạng Internet hoặc ăn thua trực tiếp. Hiện công an đang truy xét đối tượng Huy.