Patriot-3 của Mỹ “quá lạc hậu” so với S-500 của Nga

ANTĐ - Với tính năng đánh chặn cùng lúc 10 quả tên lửa đạn đạo ở tầm cao, tầm xa siêu việt của mình, S-500 đã khiến hệ thống tên lửa lưỡng dụng phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot -3 (PAC-3) của Mỹ đã trở thành “quá lỗi thời”.

Russian Aviation News vừa đưa một thông tin khiến nhiều người chú ý là siêu tên lửa phòng không S-500 “Prometheus” của Nga sẽ được triển khai vào năm 2013, sớm hơn 2 năm so với dự kiến. Trong một bài viết, trích dẫn tuyên bố của tướng Viktor Bondarev - Tư lệnh không quân Nga, Russian Aviation News tiết lộ: Hệ thống tên lửa phòng không S-500 mà Nga đang chế tạo không chỉ sử dụng trong tác chiến phòng không mà nó còn là một “sát thủ” đáng gờm đối với các loại tên lửa đạn đạo.

S-500 là hệ thống hoàn toàn mới và có tính năng vượt trội so với S-400

Khả năng phòng thủ tên lửa của S-500 được công ty Almaz-Antei bí mật nghiên cứu và thử nghiệm đã lâu, đến khi S-500 sắp được triển khai, Nga mới tiết lộ thông tin trên. S-500 có khả năng cùng lúc đánh chặn 10 quả tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn 3500 km, cự ly đánh chặn lí tưởng khoảng 600km, độ cao tối đa 185km. Với tính năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm cao, tầm xa siêu việt của mình, hiện hệ thống tên lửa lưỡng dụng phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot -3 (PAC-3) của Mỹ đã trở thành “quá lạc hậu” so với S-500.

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ biên chế 10 tiểu đoàn S-500, mỗi hệ thống S-500 được cấu thành từ các đơn nguyên: radar cảnh giới tầm xa, ra đa dẫn bắn, xe điều khiển trung tâm, các xe chở, nạp đạn… Các tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến này sẽ triển khai trên các xe di động, với các bệ phóng đặt trên xe vận tải hạng nặng bánh lốp 10x10. Phương pháp tổ chức này dựa trên cơ sở chiến thuật “trang bị phân tán, hỏa lực tập trung”, trong tác chiến nếu một đơn nguyên nào bị thiệt hại thì sẽ nhanh chóng được bổ sung, thay thế, khôi phục ngay lập tức sức mạnh chiến đấu của cả tổ hợp.

Hệ thống radar cảnh giới tầm xa kiểu mới Voronezh-M  của Nga

Bài viết còn cho biết, hệ thống tên lửa phòng không S-500 có tính năng vượt trội so với “người tiền nhiệm” S-400 “Triumph” không chỉ về chức năng phòng không và phòng thủ tên lửa mà S-500 chỉ mất thời gian 3-4 giây để triển khai bắn tiếp mục tiêu khác, trong khi S-400 mất 9-10 giây, hơn nữa S-500 nhỏ gọn và tính năng cơ động cao hơn các hệ thống S-300 và S-400 rất nhiều.

Hệ thống radar sục sạo và điều khiển hỏa lực của radar của S-500 được xây dựng trên nòng cốt là radar mảng pha chủ động X-Band có phạm vi phủ sóng vượt trội so với S-400, cự li sục sạo của nó đã đạt tới 800-900km. Khi S-500 triển khai phối hợp với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác như A-135 “Amur” và A-235 “Самолет-М” sẽ tạo thành một “lá chắn thần” phòng thủ tên lửa cực kỳ vững chắc trên bầu trời Nga.

PAC-3 của Mỹ đã trở nên "quá lạc hậu" trước S-500

Tư lệnh Viktor Bondarev cũng khẳng định hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ được triển khai ngay trong năm 2013, nhanh hơn so với dự kiến trước kia khoảng 2 năm. Với tính năng phòng không, phòng thủ tên lửa và phòng thủ không gian ưu việt của mình, S-500 sẽ trở thành hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa nòng cốt trong lực lượng không quân Nga.