Ô tô đâm đầu vào tàu hỏa, lái tàu bị thương nặng

ANTĐ -Đêm tối, chiếc xe ô tô tải chở hàng chục tấn xi măng đâm gãy rào chắn, rồi lao thẳng vào đầu tàu hỏa. Vụ tai nạn khiến lái tàu bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Lúc 3h30 phút sáng 30-7 tại Km 442+730 đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào thời gian trên, đoàn tàu mang số hiệu SE3 hành trình hướng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi đến đoạn địa bàn nói trên, thì bị chiếc ô tô tải mang BKS 6378, do tài xế Hồ Công Lâm, quê ở Nam Đàn - Nghệ An điều khiển, chở trên xe khoảng 60 tấn xi măng, đâm thẳng vào rào chắn đã hạ trước khi lao đầu vào đầu máy tàu.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú đâm vào tàu mạnh khiến chiếc ô tô văng bật ra bên đường sắt toác đầu. Tàu hỏa bị vỡ kính, đầu máy tàu vỡ nát phải dừng bánh khẩn cấp, lái tàu Nguyễn Văn Mạnh bị thương nặng, được mọi vận chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa.

Tại hiện trường toàn bộ gần 60 tấn xi măng trên tàu đã đổ ập xuống đường sắt và đường bộ, đầu tàu hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ga Hoàng Mai phối hợp nhà tàu và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để bốc dỡ xi măng, cẩu chiếc xe tải khỏi hiện trường.

Đến gần 6h sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới cơ bản được giải phóng, tàu gặp nạn được kéo lùi về ga Trường Lâm (Thanh Hóa) để khắc phục sửa chữa.

Tuyến đường sắt qua khu vực này cũng bắt đầu thông tuyến từ lúc 6h. Tuy nhiên vụ tai nạn đã làm một loạt tàu thống nhất và tàu hàng phải chờ đường tại hai ga nằm chờ.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.