Nhờ sự cảnh giác của nhân dân

ANTĐ - Cơ quan CSĐT- CAQ Hoàn Kiếm đã xác minh, làm rõ bị hại của vụ trộm cắp ĐTDĐ tại phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm. Đó là 2 người khách quốc tịch Nhật Bản đang tạm trú tại 1 khách sạn trên địa bàn quận.

Chiều 4-7, một người dân trú ở quận Hoàn Kiếm đang lưu hành ở phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm phát hiện 2 đối tượng đèo nhau bằng xe máy đeo BKS: 29S7-6498 đi sát vỉa hè với tốc độ chậm, bám sau 2 phụ nữ người nước ngoài đang đi bộ trên tuyến phố này, đã bí mật theo dõi. Đi được một đoạn thì 2 đối tượng dừng xe, đối tượng ngồi sau xe cầm một xấp tranh ảnh tiến lại gần 2 phụ nữ nước ngoài có vẻ như mời chào mua hàng rồi lợi dụng sơ hở của họ đã nhanh tay lấy trộm chiếc điện thoại trong túi quần của 1 người, sau đó nhảy lên chiếc xe máy tên đồng bọn chờ sẵn phóng chạy về phố Hàng Bông. Lập tức người dân trên đã gọi điện báo cho CAQ Hoàn Kiếm, đồng thời tiếp tục bám theo không để mất dấu bọn tội phạm. 

Nhận được tin tố giác của người dân, các trinh sát Đội ANND - CAQ Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ ở gần đó đã khẩn trương tới phố Hàng Bông, bắt giữ được 2 đối tượng khi chúng vừa dừng xe ở ngã tư đèn đỏ; thu hồi chiếc ĐTDĐ Medias Docomo N04D màu đen chúng vừa trộm cắp của khách nước ngoài trên phố Hàng Gà. Tại CAQ Hoàn Kiếm, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1986) và Nguyễn Văn Hải (SN 1982) cùng trú tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; đều mắc nghiện ma túy, trong đó đối tượng Hưng đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau 8 giờ khẩn trương xác minh, CAQ Hoàn Kiếm đã làm rõ người bị hại là 2 phụ nữ có quốc tịch Nhật Bản, đang tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để trao trả tài sản cho họ. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm mở rộng.