Thừa Thiên- Huế:

Nhậu xong, rủ nhau đi cướp

ANTĐ - TAND TP. Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án “Cướp tài sản” tuyên phạt hai bị cáo Trần Mạnh Cường và Lê Quốc Thành 10 năm 6 tháng tù.
Hai đối tượng Cường và Thành trước vành móng ngựa
 Hai đối tượng Cường và Thành trước vành móng ngựa
Theo bản cáo trạng của VKSND TP. Huế, khoảng 20 giờ ngày 7-7-2011, sau khi uống rượu tại chợ Tây Lộc, đối tượng Trần Mạnh Cường (19 tuổi, trú tại Khóm 1, TT- Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã cùng Lê Quốc Thành (17  tuổi, trú tại 14B đường Ngô Thời Nhậm, Thuận Hòa, TP. Huế) và Trương Hồng Dũng (14 tuổi, trú tại 254 đường Lê Duẫn, Phú Thuận, TP. Huế) rủ nhau đi bộ ra trước Công viên Bờ Sông Hương chơi.
Trên đường đi bọn chúng chuẩn bị 2 dao nhọn giấu vào người. Khi đến địa điểm bờ Công viên khu vực bến Me, thấy anh P và chị M., đang ngồi ở ghế đá hóng mát. Cường dùng dao dí sát cổ anh P. khống chế lấy 1 ĐTDĐ rồi bảo đưa chìa khóa xe, nhưng chị Minh đã bỏ chạy và tri hô, kêu cứu. Ngay lập tức Cường, Thành, Dũng dùng dao chém mạnh vào vai anh Phương rồi cùng nhau bỏ chạy về cửa Hữu. Hậu quả làm anh Phương bị thương phải điều trị tại Bệnh viện TW Huế.

Ngay khi gây án, số đối tượng này đã bị CQĐT Công an TP. Huế bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Cường 6 năm tù giam và Lê Quốc Thành 4 năm 6 tháng tù giam. Đối với đối tượng Trương Hồng Dũng tại thời điểm gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra lập Hồ sơ đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng.