Nhật Bản thử nghiệm động cơ tên lửa thế hệ mới

ANTD.VN - Truyền thông mới đây đã được xem cuộc thử nghiệm động cơ của tên lửa H3, tên lửa chính thế hệ mới của Nhật Bản.

Động cơ SRB-3 dài 14,6m và nặng 75,5 tấn

Động cơ SRB-3 dài 14,6m và nặng 75,5 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn, và dùng trong giai đoạn đầu khi phóng tên lửa.

Các kỹ sư cho biết đã giảm số bộ phận động cơ để giảm trọng lượng và chi phí. Họ có thể lắp động cơ này vào tên lửa trong vòng 2 ngày, bằng nửa số thời gian trước đó.

Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 26-8 tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima. Động cơ hoạt động được trong khoảng 110 giây, tương đương thời gian phóng tên lửa trên thực tế.

Tên lửa H3 hiện đang được Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi phát triển. Họ dự kiến hoàn thành động cơ trước cuối năm tài chính 2019, kịp để phóng tên lửa dự kiến vào năm tài chính 2020.