Nhật Bản phản đối Nga triển khai máy bay chiến đấu tới đảo tranh chấp

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết đã phản đối Nga về việc nước này triển khai máy bay chiến đấu trên 1 trong 4 hòn đảo hiện do Nga kiểm soát mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Hôm 6-8, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã tổ chức họp báo, 3 ngày sau khi truyền thông ở vùng Viễn Đông, Nga đưa tin rằng máy bay chiến đấu được đưa tới 1 sân bay ở đảo Etorofu trên cơ sở thử nghiệm.

Ông Suga nói rằng, Chính phủ Nhật Bản đang theo dõi sát sao động thái của quân đội Nga ở Lãnh thổ phía Bắc.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, các quan chức Nhật Bản đã nói với Nga rằng nếu những tin tức trên là đúng thì hành động này đi ngược lại với lập trường của Nhật Bản đối với những đảo này và đây là hành động hết sức đáng tiếc.

The ông Suga, việc tranh chấp lãnh thổ cần được giải quyết để có thể đi đến giải pháp căn bản cho vấn đề này.

Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy tổ chức đối thoại với Nga dựa trên chính sách cơ bản của mình. Theo chính sách đó, vấn đề chủ quyền đối với những đảo này cần phải được giải quyết trước khi 2 bên có thể đi đến ký kết hiệp ước hòa bình.