Nhắn tin để ủng hộ đồng bào vùng lũ

ANTD.VN - Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” đã nhận được 21.490 tin nhắn, tương đương với gần 430 triệu đồng. 

Chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai từ ngày 8-7 đến ngày 

4-9-2018 với cú pháp: VL gửi 1407 (20.000 đồng/tin). Mục tiêu của Chương trình vận động ít nhất 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ thùng hàng gia đình, xây, sửa nhà, sinh kế cho những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ quét và sạt lở đất các tỉnh miền núi phía Bắc vừa qua. 

Để vận động nguồn lực ủng hộ chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kêu gọi các cấp Hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân nhắn tin ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai.

Với kết quả vận động từ chương trình tin nhắn và sự ủng hộ của nhân dân cả nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp nhân dân các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước hãy tham gia nhắn tin ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai. 

Mọi ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật gửi về: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82 Nguyễn Du, Hà Nội hoặc Cơ quan đại diện phía Nam, 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM. Hoặc gửi vào tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số tài khoản: 1240202005348, tại: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Mai, địa chỉ: 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.