Nhận diện tội phạm an ninh tài chính tiền tệ

ANTD.VN - Trước sự phát triển kinh tế - xã hội, kéo theo đó là sự phát triển an ninh tiền tệ. Nhằm góp phần phát triển thị trường tài chính- tiền tệ một cách hiệu quả và bền vững, đồng thời nhận diện tội phạm an ninh tài chính tiền tệ, ngày 29-6, Hội Luật gia Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu chính luận: "Thông tin truyền thông với An ninh Tài chính - Tiền tệ”.

Tham dự buổi giao lưu có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Trương Văn Phước, quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, Bộ Công an; ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia kinh tế.

Nội dung của buổi giao lưu trao đổi về vấn đề bảo mật, an ninh thông tin tài chính - tiền tệ trong nền kinh tế số; nâng cao khả năng nhận diện, ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro, nguy cơ từ tin đồn thất thiệt trọng hệ thống, bảo đảm chất lượng thông tin, gắn với an ninh tài chính - tiền tệ; nâng cao năng lực kỹ năng xử lý và ứng phó với khủng hoảng thông tin truyền thông khi xảy ra sự cố, các vấn đề liên quan đến phân bổ vốn...

Các khách mời tại buổi giao lưu đã đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn rủi ro trong lĩnh vực tài chính tiền tệ

Tại buổi giao lưu, các chuyên gia cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng cũng đã đưa ra nhiều thông tin bổ ích để cung cấp thông tin đa chiều, tuyên truyền và phổ biến đến người dân về những vấn đề liên quan đến pháp luật, hoạt động tài chính, an ninh tiền tệ, tạo điều kiện phối hợp với Nhà nước và các tổ chức tài chính trong việc tuyên truyền, hỗ trợ điều hành chính sách tài chính tiền tệ quốc gia. Qua đó, đề xuất các giải pháp hiệu quả, kịp thời ngăn ngừa rủi ro, tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến an ninh tài chính tiền tệ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mang lại cách tiếp cận mới, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò của thông tin truyền thông với an ninh, Tài chính- Tiền tệ. Qua đó, góp phần phát triển thị trường tài chính- tiền tệ một cách hiệu quả và bền vững, đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong bối cảnh mới.