Công an Hà Nội sẽ kiểm tra giấy đi đường theo mẫu cũ trong hai ngày 6 và 7-9

Công an Hà Nội sẽ kiểm tra giấy đi đường theo mẫu cũ trong hai ngày 6 và 7-9

ANTD.VN -Trong hai ngày 6-9 và 7-9, Công an thành phố chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có Giấy đi đường theo quy định mới. Cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng Giấy đi đường đã được cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu.
Công an quận Đống Đa tuần tra nhắc nhở đóng cửa quán cà phê, trà đá để phòng dịch Covid 19

Công an quận Đống Đa tuần tra nhắc nhở đóng cửa quán cà phê, trà đá để phòng dịch Covid 19

ANTD.VN -  Ngay sau khi thành phố Hà Nội yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cafe vỉa hè từ 0h ngày 16-2 và tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn Covid-19, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các phường khẩn trương tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành.
Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học do mưa lũ

Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học do mưa lũ

ANTD.VN - Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, ngày 17-10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học do nước lũ chưa rút và các hồ đập xả tràn. 
Giàu nghèo gì mấy cái "phong bì"!

Giàu nghèo gì mấy cái "phong bì"!

ANTĐ - Ngày mai đã là ngày của các thầy cô giáo rồi, ông đã chuẩn bị "phong bì" hay quà cáp gì chưa, tranh thủ  từ hôm nay đi, đến mai lại tắc đường thì uổng. Với lại “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.
Ảnh minh họa

Phạt 288 trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho học sinh

ANTĐ - Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội về Sở GD-ĐT Hà Nội, trong 2 ngày đầu thực hiện xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho học sinh (10 và 11-4-2015), lực lượng chức năng đã xử phạt 288 trường hợp. 
Hàng trăm trường hợp học sinh không đội MBH đã bị xử phạt

Hàng trăm trường hợp học sinh không đội MBH đã bị xử phạt

ANTĐ - Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông CATP.Hà Nội, trong hai ngày 10 và 11-4, lực lượng chức năng đã xử phạt 288 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông (lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm), tổng số tiền phạt là 43.200.000đ, tạm giữ 29 phương tiện và 2 bộ giấy tờ. 

Xua tan mọi nỗi lo

Xua tan mọi nỗi lo

ANTĐ - “Được giúp đỡ như thế này, chẳng có lý do nào để em không thi tốt cả”, thí sinh Trần Linh Hương, ở Thanh Hóa đã chia sẻ như vậy trong những ngày lưu trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội để dự thi đại học. Giống như nhiều thí sinh khác, Linh Hương đã được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an, tình nguyện viên và cán bộ cơ sở.

Ấn tượng đẹp trong những ngày thi

Ấn tượng đẹp trong những ngày thi

ANTĐ - Đó là nhận xét của Nguyễn Thị Hoa, nữ sinh quê Hà Tĩnh, thuê trọ tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm về quãng thời gian ở Hà Nội thi vào Học viện Tài chính của mình.
Chuyển biến mạnh về đề thi đại học 2014

Chuyển biến mạnh về đề thi đại học 2014

ANTĐ - Kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học, vấn đề được nói đến nhiều nhất là đề thi năm nay được ra theo hướng phân hoá và ứng dụng thực tiễn cao. Bên cạnh đó, việc loại bỏ phần câu hỏi tự chọn cũng nhận được nhiều ủng hộ của thí sinh và giáo viên.
Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn

Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn

ANTĐ - Phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) có 14 cơ sở giáo dục  từ cấp mầm non đến bậc đại học. Phòng ngừa tội phạm xâm nhập học đường, đảm bảo môi trường sư phạm an toàn, thân thiện để các em học sinh, sinh viên yên tâm đến trường là công tác được CAP Trung Tự phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu các nhà trường thực hiện có hiệu quả.
Cảnh sát giao thông đội nắng giúp thí sinh

Cảnh sát giao thông đội nắng giúp thí sinh

ANTĐ - Ngày thi tốt nghiệp THPT thứ hai, cùng với các biện pháp đảm bảo TTATGT, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng CATP đã chủ động phát hiện, dùng mô tô chuyên dụng đưa thí sinh đi muộn đến tận trường. Nhiệt độ ngoài trời trong ngày hôm qua vẫn ở mức trên dưới 40 độ C. 

Khi học sinh làm đẹp quá đà

Khi học sinh làm đẹp quá đà

ANTĐ - Thời gian gần đây, hình ảnh những nữ sinh trung học ăn mặc thời trang, trang điểm cầu kỳ gặp ở nhiều trường học. Nhu cầu làm đẹp là hoàn toàn chính đáng nhưng do không biết cách tiết chế trong việc trưng diện, các em đã khiến mình trở nên lố lăng trong mắt người khác.

Không mải vui sau Tết

Không mải vui sau Tết

ANTĐ - Chỉ còn 3 ngày nữa hơn 1 triệu học sinh Thủ đô sẽ trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết dài nhất từ trước tới nay. Đối mặt với áp lực học tập sau cả quãng thời gian nghỉ ngơi sẽ khiến học sinh uể oải, chán nản nếu các bậc phụ huynh không chuẩn bị trước tâm lý cho con em mình.
Lo ngại an ninh trường học vì pháo, đồ chơi bạo lực

Lo ngại an ninh trường học vì pháo, đồ chơi bạo lực

ANTĐ - Trước tình trạng xảy ra liên tiếp một số vụ việc học sinh, sinh viên sử dụng pháo, sử dụng những đồ chơi bạo lực, gây nổ gây hậu quả nghiêm trọng, gần đây nhất là vụ việc hơn 30 học sinh trường tiểu học Chu Văn An, Đắk Nông nhập viện vì đồ chơi phát nổ Trung Quốc.
Nhắc nhở về phòng cháy trong các trường ĐH, CĐ

Nhắc nhở về phòng cháy trong các trường ĐH, CĐ

ANTĐ - Ngay sau khi xảy ra vụ cháy một phòng học tại ĐH Ngoại thương Hà Nội, ngày 13-1, Bộ GD-ĐT đã nhắc nhở các trường ĐH, CĐ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.