Kiếm tiền phi pháp nhờ... phân:

Nguyên tổng giám đốc bị phạt 5 năm tù

(ANTĐ) - Tiếp diễn phiên tòa xét xử nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chiều qua (23-6), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Khánh 5 năm tù giam

Đồng phạm Nguyễn Văn Hiếu cũng bị xử phạt 21 tháng 9 ngày tù, đúng bằng thời gian tạm giam cùng tội danh trên.

 Trần Văn Khánh (bên trái) cùng đồng phạm
 Trần Văn Khánh (bên trái) cùng đồng phạm

Theo nhận định của HĐXX sơ thẩm, mặc dù các bị cáo không nhận tội trong quá trình xét xử vụ án, song lời khai của Trần Văn Khánh và Nguyễn Văn Hiếu tại CQĐT Bộ Công an phù hợp với nhiều chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Ngoài mức hình phạt tù nêu trên, TAND TP Hà Nội còn tuyên buộc nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Vật tư nông nghiệp này cùng đồng phạm phải giao nộp tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Nhà nước. Trong đó, Trần Văn Khánh phải nộp 2 tỷ 695 triệu đồng và Trần Văn Hiếu phải nộp 45 triệu đồng. Mức án trên được HĐXX áp dụng dưới khung hình phạt theo quy định của pháp luật, do Trần Văn Khánh có nhiều tình tiết giảm nhẹ.