Nguy cơ đổ vỡ kế hoạch hòa bình ở Syria

ANTĐ - Ngày 9-4, chỉ còn một ngày là tới thời hạn chót quân đội chính phủ Syria phải rút khỏi khu vực giao tranh theo cam kết với Liên hợp quốc, tuy nhiên, tình trạng xung đột giữa lực lượng quân đội chính phủ với các nhóm vũ trang đối lập vẫn diễn ra tại nhiều khu vực thuộc thành phố Homs, Hama và Thủ đô Damascus. Kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Kofi Annan đề xuất có nguy cơ đổ vỡ khi các bên đều không chịu nhượng bộ.
Người dân Syria nhận thực phẩm cứu trợ tại khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Chính phủ của Tổng thống Bashar Assad cho biết sẽ không rút quân nếu các  lực lượng đối lập không có cam kết bằng văn bản về chấm dứt mọi hành động bạo lực và hạ vũ khí. Quốc hội Syria cũng ủng hộ điều này và cho rằng, lực lượng đối lập - với sự hậu thuẫn từ nước ngoài muốn lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để tạo lợi thế. Trong khi đó, phe đối lập cũng cho rằng, kế hoạch hòa bình do ông Annan đề xuất chắc chắn thất bại vì Chính phủ Syria sẽ không thực hiện.