Nguồn tấn công mạng Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 21-3, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết, các cuộc tấn công mạng nhằm vào các đài truyền hình và ngân hàng nước này vừa qua bắt nguồn từ một địa chỉ IP ở Trung Quốc.

Ông Park Jae-moon, giám đốc về chính sách mạng tại KCC cho biết, việc truy tìm địa chỉ IP của các hacker đã cho kết quả đầu tiên là một địa chỉ Ip có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ngày 21-3, ông Park nói: “Chúng tôi đã phát hiện thấy một địa chỉ IP tại Trung Quốc kết nối với những máy tính của các tổ chức bị tấn công”. Tuy nhiên, danh tính của các hacker trong vụ tấn công này vẫn chưa được xác định. Các điều tra viên của KCC cho biết, nhóm hacker tự xưng là “Whois Team” đã tiến hành các cuộc tấn công mạng thông qua dịch vụ của ISP LG Uplus cũng nằm trong diện nghi ngờ của họ. KCC cho biết thêm, phải mất ít nhất 5 ngày họ mới khôi phục lại tất cả những dữ liệu từ các máy tính bị tấn công.