Người Nhật đổ xô đi du lịch - thụ tinh ống nghiệm tại Thái Lan

ANTĐ - Một cuộc điều tra của hãng tin Yomiuri Shimbun, Nhật Bản cho biết, số người Nhật được điều trị vô sinh bằng phương pháp hiến tặng trứng tại Thái Lan đã tăng gấp 10 lần trong 5 năm trở lại đây. 

Đáng chú ý, số lượng người Nhật đi du lịch đến Thái Lan để điều trị như vậy đã tăng lên con số 231 trường hợp năm 2011, so với con số chỉ khoảng 20 người giai đoạn từ 2007 đến 2009. Lý do là Thái Lan ở gần Nhật Bản hơn, chi phí thấp hơn so với ở Hoa Kỳ trong khi thủ tục không nghiêm ngặt như Hàn Quốc. Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng ít nhất 62 phụ nữ Nhật Bản trong năm 2011 đã đến Thái Lan để tặng trứng. 

Ông Somboon Kunathikom, Hiệu trưởng trường Sản phụ khoa Hoàng gia Thái Lan cho biết, các tiêu chuẩn điều trị y tế ở Thái Lan ngang tầm với Hoa Kỳ bởi vì nhiều bác sĩ tại đây đã từng học tại Mỹ. 

Người hiến tặng không chỉ là phụ nữ Thái Lan mà còn là phụ nữ Nhật Bản được các công ty môi giới tuyển dụng thông qua Internet và các phương tiện khác. Tất nhiên, tên người cho - nhận trứng đều được giữ bí mật để tránh những rắc rối trong tương lai.