Người đồng giới sẽ được chung sống như vợ chồng

ANTĐ - Đó là tinh thần của Dự luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp soạn thảo. 

Tại cuộc họp báo thông báo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Tư pháp tổ chức vào hôm qua (26-7), người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, nếu được Quốc hội thông qua thì Luật Hôn nhân và Gia đình tới đây sẽ bãi bỏ quy định cấm kết hôn giữa những người đồng giới, hiện đang được quy định tại khoản 5, Điều 10 – Luật Hôn nhân và gia đình. 

Tuy nhiên, kế thừa quy định về kết hôn, dự thảo luật vẫn khẳng định việc kết hôn phải dựa trên ý chí tự nguyện của một người nam và một người nữ. Mặc dù Nhà nước không cấm, nhưng cũng không thừa nhận việc kết hôn giữa những người cùng giới tính. Trong trường hợp hai người đồng giới chung sống với nhau như vợ chồng thì hậu quả pháp lý phát sinh sẽ được giải quyết theo quy định như hai người một nam, một nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Về tiến độ sửa đổi luật, đại diện Bộ Tư pháp khẳng định tháng 10 tới đây, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét lần đầu và đến tháng 5-2014, cơ quan lập pháp sẽ xem xét lần cuối, rồi thông qua.