Nghiên cứu về HIV là đột phá của năm

ANTĐ - Tạp chí Khoa học của Mỹ ngày 22-12 đã chọn HPTN 052 - cuộc thử nghiệm phòng chống HIV quốc tế - là Đột phá của năm 2011.

Theo nghiên cứu trên, những người có hệ miễn dịch tương đối khỏe mạnh bị nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng retrovirrus có thể giảm được 96,3% nguy cơ lây truyền HIV sang bạn tình. Kết quả cuộc thử nghiệm cho thấy, thuốc có hiệu quả như bao cao su trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus gây ra đại dịch HIV/AIDS.

HPTN 052 được tài trợ bởi Viện các bệnh dị ứng và bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (NIAID) thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa kỳ (NIH). Kết quả cuộc thử nghiệm được công bố lần đầu tiên vào tháng 5-2011, được đánh giá là bước tiến lớn trong cuộc chiến chống đại dịch HIV. Những thành tựu hàng đầu khác của năm 2011 còn có chuyến mang mẫu bụi từ một hành tinh nhỏ trở về Trái đất của con tàu không gian Nhật Bản, tiến bộ trong việc điều chế vaccine sốt rét và những khám phá về mối liên hệ gene của người hiện đại và người thượng cổ.