Nghi vấn san chiết gas trái phép tại cửa hàng xảy cháy chết 2 người

ANTĐ - Một số người dân cho biết, cửa hàng gas xảy cháy làm 2 người chết có biểu hiện san chiết gas trái phép.

Khoảng 11h30 ngày 11-12, CAH Từ Liêm, phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội… đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng gas Phú Vinh (thôn Văn Trì, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội), làm vợ và con trai 8 tháng tuổi của chủ cửa hàng chết cháy.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, xác 2 nạn nhân xấu số bị cháy đen, nằm ở giữa sàn tầng 1 cửa hàng. Được biết, 2 nạn nhân: chị Trần Thị Tiểu Ngàn (SN 1979), quê ở TP Vinh, Nghệ An và con trai 8 tháng tuổi cháu Nguyễn Thành Đạt, mới từ nhà trọ ở Thị trấn Phùng (Từ Liêm, Hà Nội), đến thăm chồng - anh Nguyễn Huy Việt (SN 1979), chủ cửa hàng gas khoảng 2 tháng nay.

Sau gần 1 giờ tổ chức khám nghiệm, 12h20 cùng ngày, xác 2 nạn nhân xấu số đã được chuyển đến bệnh viện chờ pháp y, phục vụ việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên.

Trưa cùng ngày, hiện trường vụ cháy cửa hàng gas đã được phong tỏa.

Vụ hỏa hoạn thương tâm thu hút sự chú ý của nhiều người dân
Xác 2 nạn nhân xấu số nằm ở sàn tầng 1
Trưa 11-12, công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện