Ngang nhiên mang dao kiếm xông vào nhà dân đập phá

ANTĐ - Trên đường đi tìm đối thủ trả thù, 3 đối tượng ngang nhiên mang dao kiếm xông vào nhà một người dân để lục soát tìm kiếm. Tìm không thấy người, bọn chúng ra tay đập phá đồ đạc của nạn nhân...
Ngày 6-4, CAH Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng đều thường trú tại địa bàn huyện Đô Lương về tội "hủy hoại tài sản". Danh tính 3 đối tượng gồm: Lương Văn Đắc (SN 1989), Trần Đức Phương (SN 1993), Nguyễn Đắc Linh (SN 1990), đều trú tại xã Đặng Sơn (Đô Lương).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo hồ sơ của Công an, vào 22h ngày 13 - 3 vừa qua, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Hào (trú tại Nam Sơn, huyện Đô Lương) 3 đối tượng Đắc - Phương - Linh đã bàn bạc với nhau vác dao kiếm đi tìm Hào để “xả” cơn giận dữ. Nghi anh Hào đang trốn trong nhà chị Hà Thị Bé (trú tại xóm 5, xã Nam Sơn) 3 đối tượng ngang nhiên xông vào nhà chị Bé lùng sục khắp nhà để tìm Hào. Không tìm thấy Hào, 3 đối tượng dùng kiếm phá tan tài sản trong nhà của chị, khiến đứa con nhỏ chị Bé hoảng hốt chui xuống gầm giường. Các đồ đạc gồm tivi, máy tính, tủ, bàn ghế bị 3 đối tượng trên phá hỏng với tổng trị giá 6.470.000 đồng.

Sau khi thỏa mãn búc xúc trong lòng, bọn chúng phóng xe chạy trốn. Trên đường chạy trốn các đối tượng va quẹt vào xe máy anh Trần Hữu Chung và anh Trần Hữu Trung, sẵn có hung khí trong tay, các đối tượng vung kiếm chém khiến anh Chung bị gãy tay và chấn thương ở vùng mặt đầu, đồng thời chúng đập hai chiếc xe máy gây hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CAH Đô Lương vào cuộc truy tìm đối tượng. Sau 12h truy tìm, công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, CAH Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “Hủy hoại tài sản”, và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.