Nga thay thế toàn bộ máy bay vận tải An-26 bằng Il-112

ANTĐ - Ngày 20-12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, bộ quốc phòng nước này và Tổng công ty Máy bay Thống nhất sẽ ký kết một hợp đồng về việc phát triển máy bay vận tải hạng nhẹ Il-112V mới vào năm 2014.

Việc phát triển loại máy bay tuabin phản lực cánh quạt này, được thiết kế để chở 6 tấn hàng hóa với phạm vi 1.000 km, đã bị hủy bỏ vào năm 2011 dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, nhưng người kế nhiệm Sergei Shoigu được cho là đã phê chuẩn việc khôi phục chương trình máy bay vận tải Il-112 vào đầu năm nay.

Thứ trưởng Yury Borisov cho rằng hợp đồng phát triển máy bay Il-112, trị giá 7,9 tỷ rúp (240 triệu USD), đã được đưa vào đơn hàng quốc phòng nhà nước cho năm tài khóa 2014.

"Chúng tôi sẽ ký một hợp đồng về việc sản xuất hàng loạt loại máy bay vận tải hạng nhẹ này sau khi công việc phát triển hoàn tất", ông Borisov khẳng định.

Máy bay vận tải hạng nhẹ Il-112V

Tuy nhiên, ông Borisov đã không cho biết số lượng máy bay Il-112 dự kiến ​​sẽ được bàn giao cho Không quân Nga, nhưng cho rằng bộ quốc phòng có kế hoạch mua ít nhất vài chục chiếc.

"Đợt bàn giao đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2017", ông cho biết.

Trước đó, nhà sản xuất máy bay Ilyushin đã công bố kế hoạch chế tạo 62 chiếc máy bay Il-112, để thay thế phi đội máy bay vận tải quân sự An-26 cũ đang trong biên chế của Không quân Nga.

Hồi tháng 8, công ty này cho rằng mẫu thử nghiệm đầu tiên sẽ sẵn sàng thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào năm 2015.

Theo kế hoạch, việc lắp ráp máy bay Il-112 sẽ được thực hiện tại nhà máy chế tạo máy bay Voronezh ở miền trung nước Nga.