Nga sẽ biên chế tiêm kích Su-57 trong năm 2018

ANTD.VN - Quân đội Nga dự kiến sẽ nhận được lô máy bay Su-57 thế hệ mới đầu tiên trong thời gian rất sớm, có thể là ngay trong năm 2018.

“Chiếc máy bay thế hệ 5 Su-57 mà chúng tôi  có rất nhiều hy vọng sẽ được bàn giao rất sớm cho không quân Nga”, Tập đoàn liên doanh hàng không (OAK) cho hay.

Vào đầu ngày 6-1, một nguồn tin quân sự Nga tiết lộ lô máy bay Su-57 sản xuất cho không quân Nga có thể được bàn giao trong năm 2018. Thời gian này khớp với những gì cựu Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev từng tiết lộ vào năm 2017.

9 chiếc Su-57 đầu tiên sản xuất để phục vụ trong không quân Nga đang trải qua bài thử nghiệm bay. Những chiếc máy bay này được trang bị động cơ Item 30 mới và đã có chuyến bay thử thử đầu tiên vào ngày 5-12-2017. Rất ít thông tin về loại động cơ này được tiết lộ nhưng OAK khẳng định đây sẽ là một động cơ hoàn toàn mới vì được thiết kế từ đầu.

Tiêm kích Su-57 của không quân Nga

Máy bay Su-57 được thiết kế để thay thế tiêm kích Su-27 làm chiến đấu cơ chủ chốt trong không quân Nga. Mỗi chiếc Su-57 có giá vào khoảng 50 triệu USD.

Nga đã trưng bày mẫu máy bay này trong nhiều triển lãm hàng không. Đến tháng 8-2017 vừa qua, nó đã được đổi tên từ PAK-FA/T-50 thành Su-57.

Theo OAK, máy bay được làm bằng vật liệu tổng hợp mới, đồng thời trang bị các hệ thống radar và điện tử hàng không hiện đại. Vũ khí chính của Su-57 được đặt trong bụng máy bay nhằm tăng tính khi động học và tỉ lệ phản xạ radar, trong khi các điểm treo vũ khí bên ngoài vẫn có thể gắn thêm tên lửa hành trình và bom dẫn đường nếu cần thiết.