Nga sẵn sàng đàm phán về việc giao chiến đấu cơ Su-57 thế hệ 5 cho Ấn Độ

ANTD.VN -TASS ngày 25-2-2019 dẫn lời Giám đốc Hợp tác quốc tế và Chính sách khu vực của Tập đoàn công nghệ cao Rostec, ông Viktor Kladov cho biết, Nga đã sẵn sàng đối thoại với Ấn Độ về việc chuyển giao máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57 thế hệ thứ năm cho Ấn Độ.

Nga sẵn sàng đàm phán về việc giao chiến đấu cơ Su-57 thế hệ 5 cho Ấn Độ ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

"Chúng tôi tiếp tục giao các máy bay thế hệ 4+ và 4++, và sẵn sàng đàm phán về việc chuyển giao máy bay thế hệ thứ năm cho Ấn Độ. Đồng thời, Không quân Nga là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Chiến đấu cơ mới nhấtSu-57 thế hệ thứ năm đã được thử nghiệm thực chiến ở Syria, và việc giao thiết bị quân sự này cho quân đội Nga đã bắt đầu", ông Kladov nói với giới báo chí hôm 25-2.

"Không quân Ấn Độ nên xác định giá của máy bay này có phù hợp với họ không, trọng tâm của họ là gì", quan chức của Rostec nói tiếp.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm của Nga được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, ở khoảng cách xa và gần, cũng như tấn công các mục tiêu phóng từ mặt đất và trên biển.