Nga phóng thử thành công tên lửa xuyên lục điạ

ANTĐ - Quân đội Nga vừa phóng thử thành công hai tên lửa xuyên lục địa Bulava sau nhiều lần thất bại trước đây.

Bộ Quốc phòng nước này vừa tuyên bố rằng, tên lửa Bulava có chiều dài 12 mét, được quân đội coi là nền tảng mới của kho vũ khí hạt nhân đã phóng thành công từ một tàu ngầm ở vùng Bắc cực. Tên lửa bắn đi đã tiêu diệt mục tiêu giả định tại bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông.

Tuy nhiên, hai tên lửa Bulava trong lần thử này không được gắn đầu đạn hạt nhân với lý do Nga đã ký hiệp ước chống thử vũ khí hạt nhân (CTBT). Chương trình phát triển tên lửa xuyên lục địa Bulava đã nhiều lần thất bại khiến cho chính phủ Nga đã từng phải xem xét lại liệu có nên tiếp tục đầu tư cho một dự án đắt tiền đến như vậy. Lần phóng thử thất bại gần đây nhất là tháng 6 năm 2011.

Tên lửa Bulava có trọng lượng 36,8 tấn, có thể tấn công mục tiêu cách 8000 km và mang theo từ 6 đến 8 đầu đạn hạt nhân. Điều đó đồng nghĩa với sức công phá của nó gấp 100 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima năm 1945.