Nga đưa hệ thống tên lửa Yars vào tập trận

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars sắp được đưa vào các cuộc tập trận của lực lượng tên lửa chiến lược Nga, nhằm chống lại các cuộc tấn công trên bộ và trên không của kẻ địch.

Nga đưa hệ thống tên lửa Yars vào tập trận ảnh 1Hệ thống phóng tên lửa Yars của Nga

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong kế hoạch tập trận sắp tới của Lực lượng Tên lửa chiến lược nước này, hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars sẽ được ứng dụng để nâng cao sức chiến đấu.

Đây là hệ thống tên lửa di động trên mặt đất, có tầm bắn xa 11.000 km với khả năng mang 10 đầu đạn tấn công riêng rẽ hoặc 4 đầu đạn có sức công phá tới 150 kilôtơn. Được biết, mục tiêu tập trận sử dụng hệ thống Yars là nhằm đánh bại kẻ thù giả định ở cả trên bộ và trên không, vào ban ngày hoặc ban đêm.

Thông tin về việc quân đội Nga tập trận với hệ thống tên lửa Yars được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và đồng minh đang tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới Nga để “kiềm chế” sức mạnh của nước này.