Nga điều tra clip giả mạo bằng chứng gian lận bầu cử

ANTĐ - Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra các đoạn clip giả mạo được tung lên mạng internet tự cho là bằng chứng gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống vào chủ nhật tới. Ông Vladimir Markin, người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga ngày 1-3 cho hay, các đoạn clip đề ngày 4-3, ngày bầu cử Tổng thống chính thức ở Nga.

Ngày 21-2, một cử tri thuộc bộ lạc Nenets vùng Siberia bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Nga

Hiện Nga đang đang nỗ lực truy tìm thủ phạm sản xuất và phát tán những đoạn băng giả mạo trên. Theo ông Markin, các đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ủy ban Điều tra Nga cũng sẽ xem xét các thông tin cho rằng đã xảy ra tình trạng mua bán phiếu bầu trước thời điểm bầu cử.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng - ứng viên Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phe đối lập sẵn sàng sử dụng các đoạn clip để bôi nhọ cuộc bầu cử. Theo ông Putin, các đối thủ sẽ tìm cách tuyên bố cuộc bầu cử không hợp lệ và kích động các cuộc biểu tình gây bất ổn. “Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tôi không hề thổi phồng”, ông Putin nói.

Trong khi đó, Thị trưởng Matxcơva Sergey Sobyanin tuyên bố chính quyền Thủ đô Nga sẽ chặn đứng mọi mưu đồ gây rối, dựng lán trại và cố tìm cách phát động cuộc “Cách mạng sắc màu” tại Matxcơva sau cuộc bầu cử Tổng thống 4-3.