Nga biên chế máy bay vận tải mới cho Hạm đội Baltic

ANTĐ - Ngày 20-11, một phát ngôn viên Quân khu phương Tây của Nga cho biết, Hạm đội Baltic sẽ được biên chế một chiếc máy bay vận tải quân sự An-140-100 mới vào cuối năm nay.

Máy bay An-140-100 là một máy bay vận tải hàng hóa turbin phản lực cánh quạt hạng nhẹ được thiết kế bởi Cục thiết kế Antonov của Ukraine và được chế tạo theo giấy phép tại Nga bởi nhà máy sản xuất máy bay Aviacor thuộc vùng Volga.

“Một nhóm các sỹ quan không quân của hải quân thuộc Hạm đội Baltic đã lên đường đến nhà máy Aviacor ở Samara để kiểm tra và tiếp nhận chiếc máy bay quân sự mới này”, Đại tá Vladimir Matveyev cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng số 8 chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ An-140-100 sẽ được biên chế cho tất cả 4 hạm đội của Hải quân Nga. Hồi tháng 4 năm nay, Hải quân Nga đã tiếp nhận chiếc máy bay An-140-100 đầu tiên.

Máy bay vận tải hạng nhẹ An-140-100

Máy bay vận tải quân sự An-140-100, được phát triển để thay thế các máy bay vận tải An-24 và An-26 đã cũ, có thể chở được 6 tấn hàng hóa trên quãng đường dài trên 2.000km. Ngoài ra, máy bay còn có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, vận tải quân sự và tác chiến đặc biệt.

Quân đội Nga đã lên kế hoạch sẽ tiếp tục mua máy bay vận tải quân sự An-140 để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đối với máy bay vận tải hàng hóa chiến thuật hạng nhẹ.