Nga biên chế 2 máy bay chiến đấu Su-35S cho Quân khu phương Đông

ANTĐ - Ngày 15-1-2016, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, 2 chiếc máy bay chiến đấu Su-35S thế hệ 4++ đã được biên chế cho trung đoàn không quân tại vùng lãnh thổ Primorsky thuộc Quân khu phương Đông.

“Các phi công đã được huấn luyện lại để vận hành loại máy bay chiến đấu mới này… Sau khi các phi công báo cáo hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện với chỉ huy trung đoàn, một buổi lễ tiếp nhận đã được tổ chức trực tiếp tại căn cứ không quân của trung đoàn”, hạm đội trên cho biết trong một tuyên bố.

Không quân Nga có kế hoạch sẽ thay thế toàn bộ các máy bay chiến đấu Su-27SM thế hệ cũ bằng dòng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo 4++, Su-35S Flanker-E.
Nga biên chế 2 máy bay chiến đấu Su-35S cho Quân khu phương Đông ảnh 1Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga

Trước đó, hôm 11-1-2016, trưởng phòng báo chí quân khu phương Đông Alexander Gordeyev cho hay, 2 chiếc máy bay chiến đấu Su-35S này sẽ thực hiện các chuyến bay tuần tra tại vùng Primorsky ngay sau khi được bàn giao.

Su-35S là một phiên bản cải tiến mới so với máy bay chiến đấy Su-35. Theo nhiều chuyên gia quân sự, nó sẽ sở hữu một vài tính năng ngang bằng với các chiến đấu cơ thế hệ 5 như bay ở tốc độ siêu âm, điều hướng linh hoạt không cần giảm tốc hay có khả năng tàng hình.

Cuối năm 2014, trung đoàn không quân tại vùng lãnh thổ Primorsky đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Su-30M2 Flanker-H đầu tiên và 3 chiếc máy bay đánh chặn MiG-31BM Foxhound vào cuối năm 2015.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái vũ trang trị giá 19 nghìn tỷ rúp (260 tỷ USD), được công bố năm 2010, nhằm đạt được tỷ lệ hiện đại hóa các trang thiết bị trong quân đội lên đến 70% vào năm 2020.