Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc

ANTD.VN -Nga vừa bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Trung Quốc, theo hợp đồng ký năm 2014.

Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

"Việc thực hiện hợp đồng vừa bắt đầu, lô hàng đầu tiên vừa được gửi đến Trung Quốc, bao gồm một trạm kiểm soát, trạm radar, thiết bị năng lượng và hỗ trợ, phụ tùng thay thế, các dụng cụ và chi tiết khác của hệ thống S-400", TASS ngày 18-1 dẫn một nguồn tin giấu tên từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, đồng thời nói rằng, hợp đồng với Trung Quốc không quy định về việc chuyển giao công nghệ.

Được biết, trong năm 2017, Nga đã đào tạo một nhóm binh sĩ Trung Quốc sử dụng hệ thống S-400.

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2007. Tổ hợp này được thiết kế nhằm tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, kể cả tên lửa tầm trung, đồng thời, trong trường hợp cần thiết, nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất.

S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km.

Hiện tại, mới chỉ có lực lượng Vũ trang Nga được trang bị hệ thống S-400, nhưng đã có kế hoạch cung cấp S-400 cho 4 quốc gia, đó là: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Ả-rập Xê-út.