Nga: 23.000 phiến quân đã bị tiêu diệt tại Syria trong năm 2018

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-1-2019 cho biết, đã có hơn 23.000 phiến quân ở Syria bị tiêu diệt trong năm 2018.

Nga: 23.000 phiến quân đã bị tiêu diệt tại Syria trong năm 2018 ảnh 1

Phiến quân ở Syria

"Trong năm 2018, hơn 23.000 tên khủng bố bị tiêu diệt tại Syria, bên cạnh đó, 159 xe tăng, 57 phương tiện chiến tranh, hơn 900 khẩu pháo và 3.000 xe gắn súng máy của các nhóm khủng bố đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 3-1.

Bộ này cho biết thêm, con số phiến quân và các chỉ huy của chúng bị tiêu diệt từ năm 2015 tính đến thời điểm hiện tại là 87.000 tên.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ ra chi tiết rằng, hơn 1000 khu trại dã chiến, 10.000 kho chứa nhiên liệu và đạn dược, 650 xe tăng và 700 phương tiện của các nhóm khủng bố tại Syria cũng đã bị phá hủy.

Quân đội Nga can thiệp vào cuộc xung đột tại Syria theo lời đề nghị của chính phủ Syria hợp pháp từ tháng 9-2015.

Kể từ khi Nga tham gia vào cuộc chiến, họ đã giúp lực lượng vũ trang Syria giành lại hầu hết các vùng lãnh thổ quốc gia từ tay khủng bố và các phe đối lập có vũ trang, đồng thời tiêu diệt một số lượng lớn các phần tử thánh chiến.