Năm 2014, Nga sẽ tiếp nhận hơn 300 máy bay chiến đấu

ANTĐ - Ngày 4-2, Đài “Tiếng nói nước Nga” dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Arkady Bakhin cho biết, trong năm 2014, các lực lượng vũ trang nước này sẽ được biên chế khoảng 300 máy bay mới, nhiều gấp đôi so với năm 2013.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Arkady Bakhin cho biết: "Trong năm 2013, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 150 chiếc máy bay. Năm 2014, chúng tôi sẽ tiếp nhận gấp đôi số lượng này - khoảng 300 máy bay mới."

Ông cũng cho biết trong năm qua, Nga đã tăng mật độ tiến hành công tác huấn luyện phi công chiến đấu. Tổng số giờ bay trung bình của phi công quân sự, bao gồm cả các phi công trẻ, tăng từ 100 lên 140 giờ/năm.

Trong năm 2013, chỉ tính riêng máy bay hiện đại như Su-34, Su-35, Su-30…, Nga đã tiếp nhận tổng số 67 chiếc mới. Những loại máy bay chiến đấu hiện đại này sẽ tiếp tục được biên chế cho Không quân Nga theo các đơn hàng đã được ký kết trước đó.

Trước đó, ông Vladimir Mikhailov, giám đốc chương trình hàng không quân sự thuộc UAC, cho biết trong chương trình tái trang bị vũ khí cấp nhà nước đến năm 2020, các lực lượng vũ trang Nga có kế hoạch mua sắm 400 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5 cực kỳ tiên tiến.

Bước sang năm 2014, Nga cũng sẽ tiếp nhận nhiều loại vũ khí, trang bị mới. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, giá trị các đơn hàng quân sự của chính phủ Nga trong năm tới sẽ tăng 25%, từ 1.350 tỷ rúp của năm nay lên 1.700 tỷ rúp (52 tỷ USD) vào năm 2014.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái trang bị vũ khí đầy tham vọng trị giá 20 nghìn tỷ rúp (640 tỷ USD) đã được lên kế hoạch đến năm 2020. Theo chương trình này, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong các lực lượng vũ trang Nga sẽ đạt 30% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020.

Hiện nay, không quân Nga có 32 chiếc máy bay ném bom Su-34. Năm 2014, không quân nước này sẽ tiếp nhận thêm 16 chiếc. Tổng số, Nga sẽ tiếp nhận ít nhất 150 chiếc máy bay ném bom tiền tuyến và con số này có thể được tăng lên con số 200.

Theo hợp đồng với Sukhoi, trong năm 2014, không quân Nga sẽ được bàn giao 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-35, còn vào năm 2015 sẽ nhận nốt 14 chiếc còn lại trong hợp đồng. Ngoài ra, một số máy bay chiến đấu hiện đại Su-30MS cũng sẽ được đưa vào trong biên chế của lực lượng không quân nước này.