Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kinh tế Jacob Helberg đang dẫn đầu Sáng kiến Pax Silica, một khuôn khổ mới thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm đảm bảo nguồn cung chất bán dẫn, khoáng sản thiết yếu và các sản phẩm quan trọng khác trong việc phát triển AI. Khuôn khổ này được thành lập vào tháng 12-2025, bao gồm các đồng minh và đối tác của Mỹ, trong đó có Nhật Bản.
Trả lời phỏng vấn của Đài NHK, ông Helberg cho biết: “Không thể phủ nhận rằng các công nghệ của Trung Quốc tiềm ẩn đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ”.
Vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng nhắc đến 3 yếu tố quan trọng để giành chiến thắng trong cuộc đua AI là đổi mới, thị phần và chuỗi cung ứng. Theo ông, Mỹ đang dẫn đầu về đổi mới và thị phần, và đang nỗ lực “hết sức để đảm bảo chuỗi cung ứng”.
Ông Helberg cho biết Mỹ hy vọng phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác về vấn đề chuỗi cung ứng. “Nhật Bản là đất nước có nhiều công ty sở hữu năng lực rất tiên tiến, có một số hóa chất độc quyền cần thiết trong quá trình tinh chế khoáng sản thiết yếu”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói.