Mỹ mua đạn đủ dùng trong...30 năm chiến tranh

ANTĐ - Trang tin Infowars cho biết, Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa mua 21,6 triệu viên đạn để bổ sung vào kho đạn 1,6 tỉ viên đã mua trong 10 tháng qua. Số đạn này sẽ đủ dùng cho khoảng 30 năm chiến tranh.
Số vũ khí và đạn dược trên được cho là sẽ được sử dụng trong trung tâm huấn luyện dành cho các nhân viên thực thi pháp luật tại Artesia, New Mexico.

Lượng đạn mà Bộ An ninh nội địa Mỹ mua trong hơn 10 tháng qua đã đạt 1,6 tỉ viên

Vào tháng 3 năm ngoái, Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết, trong vòng 4 năm tới họ sẽ chỉ nhận khoảng 450 triệu viên đạn. Trong khi đó, lượng đạn mà họ đã mua trong 10 tháng qua đã vượt xa con số mà họ tuyên bố trước đó.
Giới chức Mỹ đang cố gắng thắt chặt luật sử dụng vũ khí đối với dân thường trong khi mua thêm khá nhiều vũ khí trang bị cho các cơ quan chính phủ, Infowars viết. Rất có khả năng giới chức trách đang lo chuẩn bị cho những vấn đề rắc rối trong nước có thể xảy ra do vấn đề nhập cư bất hợp pháp.