Mỹ kết thúc chiến dịch tìm kiếm 5 lính thủy đánh bộ mất tích

ANTD.VN - Quân đội Mỹ tại Nhật Bản đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm 5 lính thủy đánh bộ mất tích hồi tuần trước sau khi 2 máy bay va chạm trên không và tuyên bố họ đã thiệt mạng.

Máy bay chiến đấu FA-18 và máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 va chạm trên không 

Trước đó, máy bay chiến đấu FA-18 và máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 đã va chạm trên không trong cuộc diễn tập hôm thứ năm vừa qua, sau khi cất cánh từ căn cứ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi thuộc phía Tây Nhật Bản.

2 trong số 7 thành viên phi hành đoàn đã được cứu, nhưng 1 người trong số này tử vong. 5 người còn lại trên máy bay tiếp nhiên liệu đã mất tích.

Ngày 11-12, lực lượng Mỹ tại Nhật Bản thông báo rằng quân đội Mỹ đã dừng chiến dịch tìm kiếm được thực hiện cùng với Lực lượng Phòng vệ và Bảo vệ bờ biển của Nhật Bản, và tuyên bố 5 người đã thiệt mạng.

Quân đội Mỹ đã xếp vụ va chạm trên không này là tai nạn Loại A, tức tai nạn ở cấp độ nghiêm trọng nhất theo thang đo gồm 4 cấp độ.