Mỹ điều 30.000 quân ứng phó với đe dọa tiềm tàng ở Biển Đông

ANTĐ - “Đa chiều”, tờ báo của cộng đồng Hoa kiều ở hải ngoại có trụ sở ở Mỹ cho biết, Washington đang triển khai kế hoạch bổ sung thêm 15% thủy quân lục chiến (khoảng 30.000 binh sĩ) đến Hawaii và các vùng biển khác để đối phó với mối đe dọa tiềm tàng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ điều 30.000 quân ứng phó với đe dọa tiềm tàng ở Biển Đông  ảnh 1Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ trong lần ghé thăm Philippines

Các chuyên gia quốc phòng nhận định, mục đích của lần điều chuyển bổ sung này nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu và phản ứng nhanh của quân đội Mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cũng là một phần quan trọng trong chiến lược “tái cân bằng châu Á” của Tổng thống Barack Obama. Ngoài ra, “Marine Corps Times” - chuyên san quân sự có trụ sở ở Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, chính các hoạt động cải tạo và xây dựng căn cứ quân sự núp bóng đảo nhân tạo của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông mới là lý do khiến Mỹ phải tái tổ chức binh lực. 

Trong khi đó, tờ “Munhwa Ilbo” (Hàn Quốc) đưa tin, “4 loại vũ khí chiến lược chính” của Mỹ bao gồm: tàu sân bay năng lượng hạt nhân, máy bay ném bom tàng hình B-2, tiêm kích tàng hình F-22 và tàu ngầm hạt nhân sẽ được đặt ở Hàn Quốc hoặc đồn trú tại căn cứ hải quân của Mỹ ở đảo Guam vào tháng 10-2015. Động thái này nhằm ngăn chặn nguy cơ đe dọa từ các cuộc tiến hành thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên.