Mỹ cam kết viện trợ thêm 380 triệu USD cho Syria

ANTĐ - Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo 380 triệu USD cho những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Syria, ngoại trưởng John Kerry phát biểu vào thứ 4 (15/1).

Ông John Kerry nói tại hội nghị ở Kuwait: “Những người dân Syria đang ở trong một tình cảnh vô cùng đáng thương, có thể lay động bất kì lương tâm nào. Lúc này, họ đang cần cộng đồng quốc tế bảo vệ và một giải pháp chính trị để chấm dứt tình trạng bạo lực một lần và mãi mãi”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và tổng thư kí Liên Hợp Quốc  Ki-Moon ngày 15/1

Đợt viện trợ mới nhất này đã nâng  tổng số tiền viện trợ của Mỹ cho Syria lên 1,7 tỉ USD. Theo dự tính, số tiền này sẽ được gây quỹ để cải thiện cuộc sống cho người dân Syria, cũng như những người tị nạn và cộng đồng dân cư ở các nước lân cận cũng chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

Người dân Syria đang rơi vào tình cảnh vô cùng thương tâm

Rất nhiều quốc gia cũng tham gia viện trợ nhân đạo cho Syria vào thứ 4 ở Kuwait với tổng số tiền lên đến 1.37 tỉ USD, gồm có:

Kuwait: 500 triệu USD

Mỹ: 380 triệu USD.

Ả-Rập Xê-út:  260 triệu USD

Vương quốc Anh:  164 triệu USD.

Qatar: 60 triệu USD.

Iraq: 13 triệu USD.

Phần Lan: 7 triệu USD.