Mỹ "bơm tiền" mua thêm 71 máy bay chiến đấu tàng hình F-35

ANTĐ - Ngày 29-7, một nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Lockheed Martin, đặt mua thêm 2 lô máy bay chiến đấu F-35 tiếp theo trị giá hơn 7 tỷ USD. 

Thỏa thuận này bao gồm 71 chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ 5, trong đó 36 chiếc được mua trong lô sản xuất thứ 6, và 35 chiếc thuộc lô sản xuất thứ 7.

Trong tổng số 71 chiếc F-35 trong thỏa thuận này, 60 chiếc mua cho quân đội Mỹ, và 11 còn lại sẽ được cung cấp cho quân đội các nước Australia, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Thỏa thuận đã được đàm phán mà không ảnh hưởng đến kế hoạch cắt giảm ngân sách toàn diện, áp dụng đối với Lầu Năm Góc hồi tháng 3, nguồn tin giấu tên cho biết.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35

Tuần trước các quan chức Lockheed Martin cho biết, Lầu Năm Góc đã cố gắng giảm thiểu tác động của việc cắt giảm ngân sách đối với số lượng sản phẩm trong lô sản xuất thứ 7 này, được tài trợ từ ngân sách của năm tài khóa 2013.

Hiện Tập đoàn Lockheed Martin đang chế tạo 3 phiên bản máy bay chiến đấu F-35, cho quân đội Mỹ và 8 nước đối tác quốc tế gồm Anh, Australia, Canada, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Đan Mạch và Hà Lan. Ngoài ra, Israel và Nhật Bản cũng đã đặt mua loại máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại này.

Tháng 12 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với Lockheed Martin, về việc mua lô máy bay chiến đấu F-35 thứ 5 gồm 32 chiếc, trị giá 3,8 tỷ USD.