Mỹ bàn giao 4 chiến đấu cơ F-16 cho Ai Cập

ANTĐ - Không quân Ai Cập vừa nhận được 4 máy bay chiến đấu F-16 phiên bản Block 52 từ Mỹ, như một phần của thỏa thuận quân sự trị giá 3,2 tỷ USD được 2 bên ký kết vào năm 2009.

Việc bàn giao diễn ra tại căn cứ không quân Cairo West sau khi các máy bay này bay thẳng từ Mỹ đến Ai Cập.

Ai Cập đã nhận tổng cộng 20 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ từ năm 2013

“Tôi muốn chúc mừng quân đội Ai Cập và người dân nước này vì được sở hữu các tài sản quân sự mới và hợp đồng này cũng sẽ làm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa 2 chính phủ. Tôi rất vinh dự khi có mặt tại đây để chung vui với lực lượng vũ trang Ai Cập”, Đại tướng Charles Hooper của Mỹ cho hay.

Các máy bay F-16 mới sẽ được đưa ngay vào biên chế của quân đội Ai Cập, trong khi, Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Cairo trong hoạt động huấn luyện và bảo dưỡng các chiến đấu cơ này.

Theo thỏa thuận song phương, Cairo sẽ nhận tổng cộng 20 chiếc F-16, tuy nhiên, sau khi bàn giao 8 chiếc vào năm 2013, Washington đã quyết định đình chỉ viện trợ cho Ai Cập vì cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.

Lệnh trì hoãn kéo dài đến tháng 3-2015 và Mỹ tuyên bố sẽ nối lại quá trình bàn giao 12 chiếc F-16 còn lại. 8 chiếc chiến đấu cơ đã đến với không quân Ai Cập vào hồi tháng 7-2015 vừa qua.

Lockheed Martin F-16 là chương trình máy bay lớn nhất của phương Tây, với hơn 4.000 chiếc đã được chế tạo từ khi bắt đầu sản xuất năm 1976. Dù không còn được chế tạo tiếp cho không quân Mỹ, nó vẫn được chế tạo cho xuất khẩu và đang phục vụ trong không quân của 28 nước trên thế giới.