Mở cửa cho mát đêm hè, coi chừng “mở lối” cho trộm đột nhập

ANTD.VN - Lợi dụng thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình có thói quen mở cửa sổ, cửa ban công, cửa tum để tạo sự thông thoáng vào ban đêm, các đối tượng trộm cắp tài sản thường lang thang rạng sáng, quan sát những ngôi nhà sơ hở để lén lút đột nhập gây án.

Mới đây, Công an phường Việt Hưng, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vừa ra tù tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại khu đô thị Việt Hưng. Từ thực tế trên cho thấy, trong mùa nắng nóng, thói quen mở cửa ban công, cửa sổ, cửa tum để tạo sự thông thoáng đang vô tình trở thành “kẽ hở” để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn vào rạng sáng 22-5, Công an phường Việt Hưng đã phát hiện, làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, đáng chú ý đây là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù nhưng tiếp tục tái phạm.

z7852064899493-dfc6500f5b9ef71e35da0cb9d4314937.jpg
z7852064885246-3f823dc453f1e1aded8911cc06ecf9c2.jpg
Hình ảnh camera ghi lại cảnh đột nhập nhà dân của đối tượng Trương Đình Nhật

Theo đó, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực K15 Khu đô thị Việt Hưng, Tổ công tác Công an phường Việt Hưng phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lén lút hoạt động trong đêm nên đã tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở để làm việc.

Danh tính đối tượng được xác định là Trương Đình Nhật (SN 1998; HKTT tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Trương Đình Nhật đã xin đầu thú và khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Việt Hưng.

Cụ thể, ngày 11-5-2026, đối tượng đã đột nhập vào phòng 504, K15 Khu đô thị Việt Hưng, trộm cắp 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung cùng khoảng 3,7 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, ngày 20-5-2026, Nhật tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 180.000 đồng tại phòng 314 cùng khu vực.

Đáng chú ý, Trương Đình Nhật là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù, ra tù ngày 20-10-2025. Tuy nhiên, thay vì tu chí làm ăn, đối tượng tiếp tục tái phạm, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

z7853046471992-6f77a4e2e9a5f261e4a23e585f0219f7.jpg
Đối tượng Trương Đình Nhật

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội đang bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt, thời tiết oi bức kéo dài. Để giảm nhiệt, nhiều gia đình thường mở cửa chính, cửa sổ, cửa hậu hoặc cửa tum vào ban đêm nhằm giúp không khí lưu thông tốt hơn. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, manh động. Các đối tượng thường lang thang vào thời điểm rạng sáng, lợi dụng lúc người dân ngủ say, quên khóa cửa hoặc chủ quan trong việc bảo vệ tài sản để lẻn vào nhà lấy trộm tiền mặt, điện thoại, máy tính và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một số đối tượng còn leo rào, trèo cửa sổ, cạy phá cửa để đột nhập nhanh rồi tẩu thoát trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, các đối tượng còn để ý những gia đình có trồng cây cảnh Bonsai nhỏ gọn, có giá trị kinh tế cao. Lợi dụng đêm khuya, khi gia chủ ngủ say, chúng lén lút nhổ trộm cây, cho vào bao tải rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Không ít trường hợp, kẻ gian còn theo dõi những hộ dân đi vắng hoặc nhà không có người trông coi để ra tay. Các đối tượng thường vòng ra phía sau nhà - nơi khuất tầm quan sát của hàng xóm, sử dụng rựa, xà beng, cưa và nhiều công cụ khác để cạy, phá cửa, đột nhập vào bên trong lục tìm tài sản rồi tẩu thoát.

Trước tình hình trên, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trong mùa nắng nóng.

Theo đó, khi đi ngủ, người dân cần kiểm tra kỹ và khóa cửa cẩn thận, kể cả cửa chính, cửa phụ và cửa sổ. Trong trường hợp cần mở cửa để tạo sự thông thoáng, nên lắp đặt thêm cửa lưới, song sắt hoặc chốt an toàn để phòng ngừa kẻ gian đột nhập. Không để tài sản có giá trị ở vị trí dễ quan sát, gần cửa ra vào hoặc nơi thuận tiện cho việc lấy cắp.

Bên cạnh đó, các gia đình nên lắp đặt camera an ninh, hệ thống đèn cảm biến nhằm tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình tự quản về an ninh trật tự để kịp thời trao đổi thông tin, phát hiện và tố giác tội phạm.

Lực lượng Công an cũng khuyến cáo người dân khi đi vắng dài ngày, đi du lịch cần nhờ người thân hoặc hàng xóm tin cậy trông coi nhà cửa. Đặc biệt, không nên chia sẻ công khai lịch trình di chuyển, thời gian vắng nhà trên mạng xã hội nhằm tránh bị các đối tượng xấu theo dõi, lợi dụng gây án.

Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng