Máy bay vận tải Anh cháy khi chống khủng bố ở Iraq - Syria

ANTD.VN - Theo Jane's Defense Weekly, một máy bay vận tải của không quân Anh đã bị cháy khi đang làm nhiệm vụ tại Iraq và Syria vào năm 2017 nhưng không được bộ quốc phòng nước này tiết lộ.

Jane's Defense Weekly cho biết, vụ việc này xảy ra từ hồi tháng 8-2017, khi một chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130J-30 Super Hercules của Anh được triển khai để đón binh lính Mỹ và Anh tại một sa mạc ở Raqqa, Syria về căn cứ quân sự gần Baghdad, Iraq.

Tuy nhiên, chiếc C-130J-30 Super Hercules, với số hiệu ZH873, đã bốc cháy trong quá trình hạ cánh ở Iraq.

Một chiếc C-130J-30 có giá khoảng 44 triệu bảng

Rất may là không có quân nhân nào bị thương trong vụ tai nạn nhưng chiếc máy bay đã bị phá hủy đến mức gần như không thể sửa chữa và tái sử dụng.

Đại diện Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận hoặc bác bỏ thông tin về vụ tai nạn của chiếc C-130J-30, đồng thời khẳng định đây là vấn đề an ninh thông tin quan trọng của quân đội.

Chiếc máy bay được cho là thuộc biên chế lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) và hiện đang có giá bán vào khoảng 44 triệu bảng.

Đây là vụ tai nạn thứ 2 xảy ra với máy bay Anh tại Iraq riêng trong năm 2017. Chiếc máy bay gặp nạn trước đó cũng là C-130J-30. Nó đã bị hỏng nặng và không thể tái hoạt động khi hạ cánh tại sân bay ở tỉnh Maisan của Iraq.