Máy bay Mỹ sẽ được trang bị vũ khí laser

ANTĐ - Mạng tin tức Khoa học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) đang hướng tới việc phát triển nhiều loại vũ khí laser cho các thế hệ máy bay tương lai. 

Máy bay Mỹ sẽ được trang bị vũ khí laser vào năm 2030 (Ảnh minh họa)

Không quân Mỹ (USAF) vừa đề xuất kế hoạch tìm kiếm loại vũ khí laser công suất cao để trang bị cho các máy bay chiến đấu thế hệ mới nhằm đối phó với chiến lược chống tiếp cận/khu vực cấm (A2/AD) và bảo đảm giữ vững quyền thống trị trên không trung trong giai đoạn sau năm 2030.

Hiện tại, mục tiêu mà phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân (AFRL) đang phấn đấu là nâng công nghệ laser lên cấp 4 (TRL4) hoặc hơn nữa vào tháng 10-2014. Khi đó, các thành phần cơ bản của công nghệ đã sẵn sàng được thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm. Ngoài ra, tham vọng của USAF là muốn nâng công nghệ laser lên cấp 5 (TRL5) hoặc cao hơn nữa vào năm 2022.

Các hệ thống vũ khí laser và chùm ánh sáng sẽ được trang bị trên các phương tiện bay có thể hoạt động ở độ cao lên đến 65.000 feet (khoảng 19,8 km) và đạt vận tốc 0,6 - 2,5 Mach (204m/s - 850m/s).