Manh mối "trùm" buôn lậu ngà voi, sừng tê giác

ANTĐ - Chiều 21-8, tại cảng Đà Nẵng, Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu - Bộ Công an phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã mở, khám xét 3 container của Công ty TNHH Vạn An (công ty Vạn An, địa chỉ tại đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), phát hiện bên trong chứa 2,2 tấn ngà voi có dấu hiệu nhập lậu từ châu Phi về Việt Nam.
Manh mối "trùm" buôn lậu ngà voi, sừng tê giác ảnh 1

Số ngà voi bị thu giữ 

Số ngà voi này được gói trong 63 bao tải, phủ kín xung quanh là những thanh gỗ. Trước đó, ngày 13-8, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện công ty Vạn An, có hành vi buôn, nhập lậu gần 1 tấn sừng tê giác và ngà voi từ châu Phi. Lô hàng này được giấu trong 8 khối đá lớn giả cẩm thạch, về đến cảng Đà Nẵng ngày 10-8. 

Trở lại vụ 2,2 tấn ngà voi; xuất xứ lô hàng từ Nigeria đi qua nhiều cảng trên thế giới rồi cập cảng Đà Nẵng. Trên giấy tờ, công ty Vạn An khai báo là gỗ nhập khẩu. Về cảng Đà Nẵng, chưa làm thủ tục thông quan, số “gỗ nhập khẩu” đã bị lộ tẩy là ngà voi. Hồ sơ và tang vật vụ việc đã được chuyển đến CQĐT Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.