Malaysia tiếp nhận 2 trực thăng đa nhiệm EC-725

ANTĐ - Ngày 15-7, Không quân Hoàng gia Malaysia đã tiếp nhận 2 chiếc trực thăng Eurocopter EC-725 Super Cougar thứ 3 và thứ 4 trong tổng số 12 chiếc mà họ đã đặt mua từ tập đoàn Eurocopter. 

Hai chiếc máy bay trực thăng này đã được công ty Eurocopter Malaysia bàn giao trong một buổi lễ được tổ chức tại trung tâm mô phỏng huấn luyện của công ty ở Sân bay Subang. Những chiếc máy bay này dự kiến sẽ được Không quân Hoàng gia Malaysia sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ vận tải và tìm kiếm, cứu nạn.

Ban đầu, Không quân Hoàng gia Malaysia dựa kiến mua 48 chiếc máy bay trực thăng EC-725 với chi phí ước tính khoảng 25 triệu USD/chiếc. Nhưng cuối năm 2008, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi cho biết, chính phủ không đủ kinh phí để cấp cho dự án này.

Đến năm 2010, Malaysia đã tìm được nguồn kinh phí, nhưng chỉ đủ mua 12 chiếc EC-725 để thay thế cho những chiếc máy bay trực thăng S-61A-4 Nuri cũ do tập đoàn Sikorsky chế tạo đã được biên chế hoạt động hơn 40 năm.

2 chiếc máy bay trực thăng đa nhiệm EC-725 của Malaysia

Được phát triển từ máy bay trực thăng AS-532 Cougar của Eurocopter, EC-725 là loại máy bay trực thăng vận tải được thiết kế để vận chuyển quân, tản thương, tìm kiếm, cứu nạn, trinh sát hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và có thể hoạt động trên tàu chiến.

Hai chiếc máy bay trực thăng này sẽ được biên chế cho Phi đội số 05 ở Căn cứ không quân Labuan và Phi đội số 10 ở Căn cứ không quân Kuantan.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Malaysia đã tiếp nhận 2 chiếc máy bay trực thăng đa năng EC-725 Super Cougar đầu tiên của tập đoàn Eurocopter.

Dự kiến, Không quân Hoàng gia Malaysia sẽ nhận đủ 12 chiếc máy bay trực thăng EC-725 Super Cougar trong năm 2014.