Malaysia thu giữ lượng tiền mặt kỷ lục tại nhà quan tham

ANTD.VN - Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) vừa thu giữ số lượng tiền mặt lớn nhất từ trước tới nay sau khi bắt giữ hai quan chức cao cấp của Cơ quan cấp nước bang Sabah. 

Số tiền "khủng" bị thu giữ

Ông Datuk Azam Baki, Phó giám đốc MACC, cho biết 50 triệu ringgit tiền mặt đã được thu giữ từ nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có văn phòng và nhà ở của hai quan chức này.

Theo ông Baki, các tài khoản ngân hàng của quan chức, có tổng giá trị lên tới 60 triệu ringgit, đã bị đóng băng. 9 xe sang, 94 túi xách cao cấp, đồ trang sức và đồng hồ đắt tiền cũng bị tịch thu.

Hai quan chức này gồm một giám đốc 54 tuổi và phó giám đốc 51 tuổi, đã bị bắt giữ hôm 4-10 vì bị nghi ngờ tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 3,3 tỷ ringgit. Hai người khác gồm một doanh nhân, 55 tuổi, em trai của vị phó giám đốc trên và kế toán của ông ta, 50 tuổi cũng bị bắt giữ.

Ông Baki cho rằng, các quan chức này cũng đang giữ tiền tại một quốc gia láng giềng, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.