M.U của Solskjaer có thể đánh mất tất cả trong tháng 4 khắc nghiệt

ANTD.VN - Khởi đầu tháng 4-2019 với trận thua đau 1-2 trước Wolves, M.U của HLV Solskjaer đầy lo lắng hướng đến những ngày còn lại trong tháng quyết định này, với toàn đối thủ "khủng".

Sau trận thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân nhà trước Watford, M.U quyết tâm khởi đầu tháng 4 một cách tưng bừng trong chuyến làm khách tới Wolves. Ngay phút thứ 13, họ đã vượt lên dẫn trước do công của Scott McTominay và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà.

Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ và tấm thẻ đỏ của Ashley Young đã khiến Quỷ đỏ sụp đổ, thủng lưới liên tiếp 2 bàn và kết thúc trận đấu với tỉ số thua ngược 1-2.

M.U (đỏ) khởi đầu tháng Tư giông bão bằng một trận thua

Điều đó khiến cho M.U tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5 trên BXH Premier League, và bỗng thất thế trong cuộc đua vào top 4 ở thời điểm cam go nhất. Arsenal (xếp thứ 3) đang có 63 điểm, M.U cùng Tottenham có 61 điểm và Chelsea áp sát ngay phía sau với 60 điểm. Nếu Chelsea và Tottenham cùng thắng khi gặp lần lượt Brighton và Crystal Palace vào rạng sáng 4-4, đội bóng của HLV Solskjaer sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 6.

Không những vậy, trận thua trên sân Molineux còn để lại hậu quả nghiêm trọng với Quỷ đỏ, khi họ sẽ mất hậu vệ trái Luke Shaw ở hai vòng tiếp theo tại Premier League (gặp West Ham và Everton), vì bị treo giò do nhận đủ 10 thẻ vàng trong mùa giải. Shaw đang là một trong những ngôi sao ổn định nhất tại M.U và nó sẽ khiến HLV Solskjaer vô cùng đau đầu.

Hàng công của Quỷ đỏ còn không đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn cần bùng nổ nhất. Pogba thi đấu phập phù vì dường như tâm trí còn đang để ở Madrid cùng Zidane, trong khi Lukaku cũng chẳng khá hơn. Không có Rashford, hiệu suất tấn công của M.U giảm đi rõ rệt, với chỉ 1 bàn sau 22 cú dứt điểm.

Tháng 4 vô cùng khắc nghiệt đang ở trước mặt M.U, và rõ ràng họ đã khởi đầu nó theo cách rất tệ. Không có sự hưng phấn, không biết thầy trò Solskjaer sẽ đối mặt với lần lượt Barca, West Ham, Barca (lượt về tứ kết Champions League) rồi lại Everton thế nào.

Lịch thi đấu nặng nề của M.U trong phần còn lại của tháng 4-2019

Đó là còn chưa kể, 3 ngày sau khi đụng Everton, họ sẽ có 2 trận đấu tâm điểm liên tiếp trong 4 ngày (từ 24 đến 28-4), gặp Man City và Chelsea ở Premier League. Rõ ràng, tháng 4 là tháng quyết định cả mùa giải của Man Utd, và nhiệm vụ làm thế nào để không tiếp tục sảy chân, sẽ vô cùng nan giải với Solskjaer và các học trò.