Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Campuchia và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội trao đổi kinh nghiệm

ANTD.VN - Chiều 29-8, đoàn đại biểu Cục phòng cháy, chữa cháy - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Trung tướng Neth Vantha, Cục trưởng Cục phòng cháy, chữa cháy dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công an thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chào mừng Trung tướng Neth Vantha cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công an thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội tiếp đón Đoàn Đại biểu Cục PCCC - Bộ Nội vụ Campuchia sang thăm và làm việc

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, đây là cơ hội để hai bên giao lưu, trao đổi về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chân thành cảm ơn Công an thành phố Hà Nội đã dành thời gian tiếp, Trung tướng Neth Vantha đánh giá cao những thành tựu, kết quả hợp tác mà Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đạt được nói chung và giữa lực lượng phòng cháy, chữa cháy hai bên nói riêng.

Đoàn đại biểu Cục phòng cháy, chữa cháy - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Công an thành phố Hà Nội đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những vấn đề còn tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy của mỗi bên.

Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội và Đoàn Đại biểu Cục PCCC - Bộ Nội vụ Campuchia chụp ảnh lưu niệm 

Trong khuôn khổ tiếp Đoàn Đại biểu Cục PCCC - Bộ Nội vụ Campuchia, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thao tác những kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và thực tập sử dụng các phương tiện chuyên dụng đang có trong biên chế của đơn vị, trước sự chứng kiến của phía bạn.